Bão tuyết bất thường làm tê liệt miền Tây Canada

CSTN-Thứ năm, ngày 11/09/2014 17:32 GMT+7

Ảnh minh họa

Một cơn bão tuyết trái mùa đã đổ xuống thành phố Calgary, tỉnh Alberta, miền Tây Canada suốt ba ngày qua.

Cơn bão tuyết đã khiến nhiều khu vực mất điện, nhiều trường học đóng cửa và nhiều chuyến bay buộc phải hoãn.

Lượng tuyết tại Calgary hiện đã lên đến 10-15 cm, nhiệt độ rơi xuống dưới mức băng giá. Tuy nhiên, theo dự báo, thời tiết tại khu vực này sẽ thay đổi nhanh đến chóng mặt khi nhiệt độ sẽ tăng vọt lên ngưỡng 24 độ C chỉ trong vài ngày tới.

Bão tuyết hay nhiệt độ trên 20 độ C vào đầu tháng 9 ở miền Tây Canada là những hiện tượng thời tiết bất thường.

Mùa thu của Canada bắt đầu từ tháng 9 đến hết tháng 11 và là mùa có thời tiết dễ chịu nhất trong năm với nhiệt độ khoảng 10 đến 12 độ C.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước