Bất đồng giữa Mỹ và các đối tác G7 về biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/06/2017 15:14 GMT+7

VTV.vn - Cuối buổi làm việc đầu tiên ngày 11/6, 6 quốc gia còn lại trong G7 đều nhất trí thúc đẩy các nỗ lực chống biến đổi khí hậu mà không cần có Mỹ.

Quyết định của Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã gây chia rẽ giữa Mỹ và các đối tác của Washington tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7). 

Phát biểu sau ngày họp đầu tiên, ông Gian Luca Galletti - Bộ trưởng Môi trường Italy, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên của G7 năm nay, cho biết, những khác biệt giữa Mỹ và các nước còn lại trong G7 về Hiệp định Paris vẫn tồn tại và chiều hướng này khó có thể đảo chiều. Bộ trưởng Galletti nhấn mạnh, Italy và các nền kinh tế hàng đầu khác coi Hiệp định Paris là "không thể đảo ngược và tái thương lượng".

Những kỳ vọng đối với hội nghị Bộ trưởng Môi trường G7 năm nay là khá thấp, sau quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

EU và Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu EU và Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu Sản lượng điều giảm mạnh do biến đổi khí hậu Sản lượng điều giảm mạnh do biến đổi khí hậu Mỹ rút khỏi thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu Mỹ rút khỏi thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước