Bắt giữ 8 người liên quan đến vụ khủng bố tại Sri Lanka

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/04/2019 06:01 GMT+7

Lực lượng chức năng Sri Lanka tại đền Thánh Anthony, nhà thờ Kochchikade, thủ đô Colombo. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 21/4, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 8 người liên quan đến loạt vụ đánh bom đẫm máu xảy ra cùng ngày khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát Sri Lanka, những đối tượng nói trên đều là người địa phương, nhưng cơ quan điều tra vẫn đang tìm hiểu xem liệu những kẻ tấn công có liên hệ với nước ngoài hay không. Theo điều tra ban đầu, ít nhất 2 trong số 8 vụ nổ có liên quan đến các phần tử đánh bom liều chết. Trong số những người thiệt mạng có hàng chục người nước ngoài, trong đó có công dân Anh, Mỹ, Hà Lan. Hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Chính phủ Sri Lanka đã ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc từ 18h - 6h và tạm cấm truyền thông xã hội để ngăn chặn thông tin sai lệch về vụ việc.


Sri Lanka hứng chịu 8 vụ nổ liên tiếp, ít nhất 200 người thiệt mạng Sri Lanka hứng chịu 8 vụ nổ liên tiếp, ít nhất 200 người thiệt mạng

VTV.vn - Theo tờ New York Times, tính tới thời điểm hiện tại, ít nhất 200 người đã thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước