Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Đảng cầm quyền duy trì thế đa số

Long Nguyễn - Hoàng Thủy (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 01/11/2021 13:52 GMT+7

VTV.vn - Kết quả của cuộc bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản cho thấy, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vẫn giành được thế đa số ở Hạ viện, đạt mục tiêu đề ra của Thủ tướng Kishida Fumio.

Theo kết quả kiểm phiếu, mặc dù bị mất 15 ghế so với thời điểm trước khi bầu cử Hạ viện, nhưng đảng cầm quyền Dân chủ Tự do đã giành chiến thắng và tiếp tục chiếm đa số ghế tại Hạ viện Nhật Bản với 261 ghế, liên minh của LDP là đảng Công minh giành được 32, tăng 3 ghế. Như vậy, tổng số ghế của liên minh cầm quyền giành được trong cuộc tổng tuyển cử này là 293 ghế.

Trong khi đó, đảng đối lập lớn nhất là đảng Dân chủ lập hiến chỉ giành được 96 ghế, giảm 13 ghế so với trước bầu cử. Với kết quả này, liên minh cầm quyền đã chiếm đa số để kiểm soát 17 ủy ban lập pháp tại Hạ viện.

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Đảng cầm quyền duy trì thế đa số - Ảnh 1.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vẫn giành được thế đa số ở Hạ viện Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, do chưa thể đạt được 2/3 số ghế nên nếu muốn dễ dàng thông qua các chính sách, liên minh cầm quyền sẽ phải thúc đẩy sự ủng hộ của một số nghị sĩ tự do hoặc các nghị sĩ từ các đảng phái khác.

Kết quả bầu cử cho thấy, cử tri Nhật Bản vẫn đặt niềm tin vào Chính phủ của Thủ tướng Kishida và các chính sách mà đảng cầm quyền đang thực hiện, cũng như mong muốn một nền chính trị ổn định để thực hiện các mục tiêu phát triển.

Nhật Bản bắt đầu bầu cử hạ viện, đảng LDP đang có lợi thế Nhật Bản bắt đầu bầu cử hạ viện, đảng LDP đang có lợi thế

VTV.vn - Hôm nay, hơn 105,62 triệu cử tri tại Nhật Bản sẽ chính thức bỏ phiếu bầu ra các thành viên Hạ viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước