Bầu cử tại Thái Lan: Kỳ vọng của người dân

Ngọc Phương, Phan Anh (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Chủ nhật, ngày 24/03/2019 18:27 GMT+7

VTV.vn - Cử tri Thái Lan kỳ vọng sau cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng và chính phủ mới sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết để đưa kinh tế phát triển như trước đây.

Sáng 24/3, cử tri Thái Lan đã tới các khu vực bầu cử trên khắp cả nước để bầu ra các nghị sĩ Quốc hội khóa mới tại nước này. Họ mong chờ gì từ các đảng tranh cử lần này.

Tại một trong những tuyến phố sầm uất nhất ở Thủ đô Bangkok, những người bán hàng rong ở đây cho biết trong những năm qua, do tình hình kinh tế khó khăn nên hàng hóa bán ra không được như trước. Vì thế, họ kỳ vọng sau cuộc tổng tuyển cử, kinh tế sẽ trở lại thời kỳ phát triển như trước đây.

Nắm bắt được mong muốn của người dân, các đảng tranh cử năm nay đã đưa ra nhiều chính sách rất dễ hiểu với người dân. Đó là nếu bầu cho chúng tôi, các bạn sẽ có thêm tiền. Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân đưa ra một đề xuất sốc đó là tăng lương tối thiểu lên tối đa 425 Baht/ngày (khoảng 310.000 VND) cũng như giảm thuế thu nhập cá nhân 10%. Trong khi đó, Đảng Vì nước Thái lại đưa ra chính sách chính sách "xổ số có thưởng" hay "xổ số tiết kiệm quốc gia". Theo đó, tất cả mọi người khi mua xổ số thì khoản tiền đó sẽ không mất đi, nó sẽ được hoàn lại cộng với tiền lãi nhận một lần khi đến tuổi 60.

Những đảng phái khác như Dân chủ, đưa ra mức thu nhập tối thiểu 120.000 Baht/năm, nếu bạn làm không đủ con số này, tiền sẽ được chính phủ trực tiếp chuyển vào tài khoản của bạn.

Chính sách dân túy của các Đảng khi tranh cử trong những năm qua đã giúp cho các Đảng có được lá phiếu của cử tri nhưng lại khiến cho nền kinh tế vĩ mô của Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các con số thống kê cho thấy, từ năm 2007, Thái Lan đã tụt hạng nhiều nhất trong số các nền kinh tế lớn nhất trong khu vực trong bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Trong khi đó, mức độ chênh lệch giàu nghèo ở Thái Lan hiện là rõ rệt nhất toàn thế giới. Theo Credit Suisse Global Wealth Databook về phân tầng xã hội nếu như năm 2016, 1% người Thái giàu nhất sở hữu 58% tài sản của đất nước thì đến năm 2018, họ đã kiểm soát tới 66,9%.

Cuộc bầu cử tại Thái Lan có nhiều điểm mới Cuộc bầu cử tại Thái Lan có nhiều điểm mới Thái Lan ngăn chặn tin giả trong cuộc bầu cử Thái Lan ngăn chặn tin giả trong cuộc bầu cử Tổng tuyển cử Thái Lan: Hy vọng nào về một chính quyền dân sự? Tổng tuyển cử Thái Lan: Hy vọng nào về một chính quyền dân sự?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước