Bầu cử Tổng thống Pháp: Những đề xuất đối lập hứa hẹn tạo kịch tính cho vòng 2

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/04/2017 22:21 GMT+7

VTV.vn - Những đề xuất đối lập của ông Macron và bà Le Pen trên nhiều lĩnh vực hứa hẹn sẽ đem lại nhiều kịch tính cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2.

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 1 đã có kết quả, khẳng định vị trí dẫn đầu của 2 ứng cử viên sáng giá nhất. Đó là cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron và thủ lĩnh phe cực hữu Marin Le Pen. Đây thực sự là kết quả có rất nhiều điều đáng nói.

Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử tại Pháp không nằm ngoài dự đoán nhưng đang gây ra các cuộc tranh luận nóng bỏng về tương lai của nước Pháp. Các con số này không cách nhau nhiều nhưng đủ để chọn ra 2 người đi tiếp vào vòng trong và có 2 điểm rất đáng nói. Thứ nhất là về 2 người bị loại. Thất bại này đã được dự đoán trước nhưng vẫn gây sốc vì là lần đầu tiên kể từ năm 1981, cả hai đảng lớn là đảng Cộng hòa và đảng Xã hội Pháp đều mất quyền lãnh đạo đất nước. Thứ hai, về 2 người đi tiếp, họ là 2 gương mặt hoàn toàn đối lập.

Vòng 2 cuộc đua vào điện Elysee là cuộc đối đầu giữa hai phiên bản hoàn toàn đối lập của nước Pháp trong tương lai. Đưa nước Pháp hội nhập sâu hơn với châu Âu là quan điểm xuyên suốt của ứng cử viên Emmanuel Macron. Ở bên kia, bà Marine Le Pen nhất quyết kêu gọi đưa nước Pháp theo chân nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Điều này khiến cuộc đối đầu ở vòng 2 gián tiếp trở thành một cuộc trưng cầu ý dân về mong muốn của cử tri Pháp đối với tư cách thành viên EU.

Ông Macron ủng hộ một nước Pháp bao dung, mở cửa với người tị nạn, một châu Âu thống nhất cùng biên giới mở. Ngược lại, bà Le Pen kêu gọi đóng cửa biên giới, rời khỏi khu vực đi lại tự do Schengen, siết chặt an ninh và hạn chế nhập cư với những đề xuất như tự động trục xuất những đối tượng nhập cư bất hợp pháp, cắt giảm số người nhập cư hợp pháp xuống còn 1/20 so với hiện nay.

Để khôi phục nền kinh tế Pháp và giảm tỷ lệ thất nghiệp, ông Macron cam kết cắt giảm thuế doanh nghiệp, nới lỏng chính sách lao động nhằm tăng cường thu hút đầu tư. Trong khi đó, với tư tưởng bài ngoại, đề cao "nước Pháp trên hết", bà Le Pen lại đề xuất đánh thuế cao đối với các công ty Pháp thuê lao động nước ngoài, hạn chế dần việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu Euro để quay trở lại dùng đồng Franc Pháp.

Những đề xuất đối lập của hai ứng cử viên này trên nhiều lĩnh vực hứa hẹn sẽ đem lại nhiều kịch tính cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước