Bỉ: 45.000 người biểu tình phản đối chính sách khắc khổ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 11:05 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Một số người quá khích đã ném pháo và đốt cờ, giao thông tại trung tâm thủ đô Brussels bị tê liệt, trong khi một số cơ quan hành chính và trường học đã phải đóng cửa.

45.000 người thuộc các nghiệp đoàn tại Bỉ đã biểu tình để phản đối các chính sách "thắt lưng buộc bụng" của Chính phủ.

Những người biểu tình này phản đối chính sách chi tiêu khắc khổ mà Chính phủ Bỉ áp dụng từ 2 năm nay và phản đối dự luật cải cách hệ thống việc làm gồm đóng băng tạm thời tiền lương, kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67 vào năm 2030 và tăng thời gian làm việc mỗi tuần lên 45 giờ.

Các nghiệp đoàn cho rằng, thu nhập của người lao động Bỉ giờ đã thấp hơn cả các nước láng giềng như Pháp, Đức.

Đây là cuộc biểu tình lần thứ 4 tính từ khi Thủ tướng Charles Michel lên nắm chính quyền hồi tháng 10/2014.

60.000 người biểu tình chống chính sách khắc khổ tại Brussels, Bỉ 60.000 người biểu tình chống chính sách khắc khổ tại Brussels, Bỉ

VTV.vn - Khoảng 60.000 người từ các công đoàn Bỉ đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Brussels, trong 2 màu chủ đạo là xanh và đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước