Bỉ báo động đỏ vì nắng nóng kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/07/2019 12:04 GMT+7

VTV.vn - Mức nhiệt độ cao nhất 39,9 độ C đã được ghi nhận ngày 24/7 tại căn cứ quân sự Kleine-Brogel, cách thủ đô Brussels 100km về phía Đông Bắc và gần với biên giới Hà Lan.

Các nhà khí tượng học Bỉ đã thông báo mức nhiệt độ cao kỷ lục 39,9 độ C trong ngày 24/7, khi các nước Tây Âu bị cuốn vào một đợt nắng nóng mới làm gián đoạn hoạt động giao thông và kéo theo nhiều cảnh báo về an toàn. Nước Bỉ được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì thời tiết nắng nóng ở mức kỷ lục đến hết ngày 28/7.

Ông David Dehenauw, phụ trách dự báo thời tiết của Viện Khí tượng hoàng gia (IRM), cho biết mức nhiệt độ cao nhất là 39,9 độ C (104 độ F) được ghi nhận tại căn cứ quân sự Kleine-Brogel, cách thủ đô Brussels 100 km về phía Đông Bắc và gần với biên giới Hà Lan.

Nhiều tuyến đường sắt của Bỉ đã rơi vào tình trạng rối loạn do nắng nóng gây ra. Ngày 24/7, một đoàn tàu cao tốc Eurostar đi London (Anh) và một tàu cao tốc khác là Thalys đi Pháp đã phải dừng giữa đường do một đoạn cáp điện đã bị đứt ngay bên ngoài thủ đô Brussels. Tình hình cơ bản được khắc phục vào tối cùng ngày, tuy nhiên nhiều chuyến tàu đã bị chậm trễ. Cơ quan Đường sắt của Bỉ dự kiến tạm ngừng không khai thác các đoàn tàu chạy dầu diesel tại vùng Đông Bắc gần biên giới Hà Lan do lo ngại nhiệt độ cao có thể gây ra những sự cố kỹ thuật. Các tàu chạy điện sẽ được tăng cường nhiều nhất có thể để thay thế.

Nắng nóng quay trở lại châu Âu Nắng nóng quay trở lại châu Âu

VTV.vn - Sau thời kỳ nửa đầu tháng 7 được đánh dấu bằng các đỉnh nhiệt vừa phải, tuần này nhiệt độ lại tăng mạnh. Có nơi ở châu Âu nhiệt độ dự báo vượt ngưỡng 40 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước