Bỉ công bố các biện pháp phòng dịch khẩn cấp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/10/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trước làn sóng dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng tại châu Âu, Chính phủ Bỉ hôm qua đã công bố các biện pháp phòng dịch khẩn cấp.

Những biện pháp này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và có thời hạn trong 1 tháng bao gồm: đóng cửa các công viên giải trí, tạm ngừng các trận đấu thể thao nghiệp dư với đối tượng trên 18 tuổi. Các cuộc thi đấu thể thao chuyên nghiệp được tổ chức song không có khán giả. Các hoạt động thể thao trong nhà được phép diễn ra, song phải giữ khoảng cách 1,5 m. Các sự kiện văn hóa chỉ được phép có tối đa 200 người tham dự và phải chấp hành các quy định phòng dịch nghiêm ngặt.

Trước đó, Bỉ đã ban bố hàng loạt biện pháp phòng dịch khác như đóng cửa các quán bar, nhà hàng, quán cà phê trong vòng 1 tháng.

Với dân số trên 11,5 triệu người, Vương quốc Bỉ là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-Cov-2 cao thứ hai châu Âu sau Cộng hòa Czech. Số ca mắc COVID-19 tăng gấp đôi mỗi tuần và đỉnh điểm lên tới trên 10.400 ca vào hôm 15/10 vừa qua. Thủ đô Brussels của Bỉ, nơi có trụ sở của Liên minh châu Âu và trụ sở của NATO, có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất nước, ở mức 20% trên tổng số người tham gia xét nghiệm.

Số bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tích cực tại Bỉ đã tăng gấp đôi trong vòng 11 ngày. Với đà lây nhiễm virus SARS-Cov-2 như hiện nay, các chuyên gia y tế dự báo, tổng số 2.000 giường bệnh dành cho bệnh nhân phải điều trị tích cực của nước này sẽ bị quá tải trong vòng 1 tháng tới.

Triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bạch hầu Triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bạch hầu

VTV.vn - Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh bạch hầu sau khi xuất hiện 10 ca bệnh dương tính, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo ngành y tế triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước