Phát động chiến dịch tiêm phòng sởi khẩn cấp tại CHDC Congo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/09/2019 17:56 GMT+7

VTV.vn - Ngày 25/9, Tổ chức Y tế Thế giới đã phát động chiến dịch tiêm chủng phòng sởi khẩn cấp tại 6 tỉnh và thành phố của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh này đã khiến hơn 3.600 người tử vong kể từ đầu năm nay. Chiến dịch tiêm phòng khẩn cấp được triển khai nhằm tiêm phòng cho hơn 800.000 trẻ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số người tử vong vì dịch sởi nhiều hơn số tử vong vì dịch Ebola ở miền Đông nước này. Đa số nạn nhân là trẻ em.

Đợt dịch sởi này tại Cộng hòa Dân chủ Congo được đánh giá là lớn nhất và lây lan nhanh nhất trên thế giới.

Hơn 1,4 triệu trẻ em Brazil chưa được tiêm phòng sởi Hơn 1,4 triệu trẻ em Brazil chưa được tiêm phòng sởi

VTV.vn - Bộ Y tế Brazil cảnh báo, dịch sởi đang có xu hướng tăng khi đã có hàng nghìn ca mắc sởi được ghi nhận trong 3 tháng qua tại 11 bang của quốc gia Nam Mỹ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước