Bị truy tố, liệu ông Trump có thể tiếp tục tranh cử Tổng thống Mỹ?

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Chủ nhật, ngày 02/04/2023 06:21 GMT+7

(Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố.

Liệu ông Trump vẫn có thể tranh cử Tổng thống Mỹ?

Đúng. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định tiêu chuẩn để tranh cử Tổng thống Mỹ là người phải từ 35 tuổi, là cư dân Mỹ trong 14 năm và phải được sinh ra ở Mỹ.

Hiến pháp Mỹ không đưa ra tiêu chuẩn nào khác về người có thể ứng cử Tổng thống, bao gồm cả việc người đó đang kháng cáo các cáo buộc trước tòa hay là một tội phạm bị kết án. Năm 1920, một người đàn ông tên là Eugene Debs đã ra tranh cử Tổng thống Mỹ khi đang thụ án tù 10 năm vì tội nổi loạn.

Bản cáo trạng là gì?

Đó là một tuyên bố chính thức về những lời buộc tội và hoàn cảnh xung quanh chúng.

Trong trường hợp của cựu Tổng thống Donald Trump, người ta tin rằng ông đang phải đối mặt với khoảng 30 tội danh liên quan đến gian lận tài liệu. Một đại bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu truy tố cựu Tổng thống Trump sau khi điều tra các bằng chứng chống lại ông.

Khi nào cáo trạng sẽ được công khai?

Hiện chưa rõ khi nào cáo trạng ông Trump sẽ được công khai.

Biện lý quận, Alvin Bragg, có thể yêu cầu tòa hủy niêm phong các cáo buộc trước khi ông Trump xuất hiện trong phiên điều trần buộc tội, dự kiến diễn ra vào ngày 4/4, hoặc đợi phiên điều trần đầu tiên trước thẩm phán.

Điều gì sẽ tiếp tục xảy ra?

Ông Trump dự kiến ​​sẽ đích thân xuất hiện trước tòa vào tuần tới.

Việc buộc tội là lần đầu tiên một bị cáo xuất hiện trước tòa để trả lời các cáo buộc chống lại họ. Họ phải trả lời có tội hay không có tội đối với các cáo buộc.

Nếu như dự kiến Trump không nhận tội, thẩm phán sẽ ấn định ngày ra tòa cho một phiên điều trần hoặc xét xử tiếp theo. Luật sư của ông Trump, ông Joe Tacopina đã tuyên bố rằng ông Trump sẽ không tìm kiếm một thỏa thuận nhận tội. Ông Trump sẽ không phải nộp tiền bảo lãnh do bản chất của các cáo buộc.

Bị truy tố, liệu ông Trump có thể tiếp tục tranh cử Tổng thống Mỹ? - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Ông Trump sẽ bị bắt?

Các luật sư của Trump cho biết ông sẽ tự giao nộp mình để tòa xử án.

Nếu vụ án được tiến hành như các vụ án nổi tiếng khác trong quá khứ, ông có thể được xét xử văn phòng luật sư quận ở Hạ Manhattan.

Các thủ tục bao gồm thủ tục giấy tờ, lấy dấu vân tay, chụp ảnh và kiểm tra chéo bất kỳ cáo buộc hình sự nào còn tồn đọng. Tất cả các quy trình sẽ diễn ra kín.

Về việc khi nào ông Trump thực sự bị "bắt giữ", khi ông đang bị cảnh sát giam giữ, lúc đó ông sẽ không được tự do rời đi.

Ông Trump sẽ bị còng tay?

Không. Một thỏa thuận đã được thống nhất giữa nhóm pháp lý của cựu Tổng thống và các công tố viên ở Manhattan để ngăn chặn điều này xảy ra, luật sư của ông nói.

Điều đó tùy thuộc vào thẩm phán.

Do tính chất lịch sử của những sự kiện, các phương tiện truyền thông có thể sẽ đưa ra yêu cầu, nhưng thẩm phán không nhất thiết phải cho phép được quay lại cảnh này.

Ai sẽ chủ trì phiên tòa?

NBC News xác nhận việc buộc tội sẽ do Thẩm phán Juan Merchan chủ trì, cũng chính là thẩm phán gần đây đã xét xử vụ kiện Trump Organization gian lận thuế.

Thẩm phán này đã từng vướng mắc với các luật sư bào chữa của Trump trong quá khứ. Ông Merchan cũng có thể chủ trì vụ án mới nếu nó được đưa ra xét xử, hoặc vụ án có thể được giao cho một thẩm phán khác thụ lý.

Ông Trump có thể tiếp tục chống lại việc truy tố?

Tất cả các bị cáo đều có quyền mạnh mẽ bảo vệ sự vô tội của mình nhưng ông Trump không thể chống lại công tố viên mà không mạo hiểm với các cáo buộc pháp lý khác theo luật New York.

Vụ án này sẽ mất bao lâu để đưa ra xét xử?

Có khả năng là một khoảng thời gian rất dài.

Ông Trump đã nói rất rõ ràng rằng ông sẽ chống lại các cáo buộc.

Ông Trump liệu sẽ phải ngồi tù nếu bị kết án?

Về lý thuyết là có. Tội giả mạo hồ sơ kinh doanh ở mức độ đầu tiên là một trọng tội cấp thấp có thể lên đến 4 năm tù.

Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh

VTV.vn - Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kênh truyền hình CNN ngày 31/3 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước