Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố: Luật sư nói gì?

H.M-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 21:02 GMT+7

Luật sư của ông Trump khẳng định cựu Tổng thống Mỹ sẽ không chấp nhận thỏa thuận nhận tội.

VTV.vn - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không chấp nhận thỏa thuận nhận tội và có kế hoạch đệ trình "những thách thức pháp lý đáng kể" đối với bản cáo trạng.

Luật sư của ông Donald Trump - Joe Tacopina cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không chấp nhận thỏa thuận nhận tội trong bản cáo trạng do đại bồi thẩm đoàn Manhattan đưa ra mà sẽ có kế hoạch đệ trình "những thách thức pháp lý đáng kể" đối với bản cáo trạng này.

"Ông Donald Trump sẽ không chấp nhận một thỏa thuận nhận tội trong trường hợp này. Điều đó chắc chắn không xảy ra" - luật sự Tacopina nói - "Tôi không biết liệu vụ việc có được đưa ra xét xử hay không vì chúng tôi có những thách thức pháp lý đáng kể phải đối mặt trước khi đi tới được điểm đó".

Luật sư bào chữa cho ông Donald Trump cho biết cựu Tổng thống Mỹ "hoàn toàn" tôn trọng cơ quan thực thi pháp luật Manhattan, đồng thời cho biết vị tỷ phú này sẽ "không đi trốn".

Trong khi đó, luật sư Jim Trusty của ông Donald Trump cho biết ông hy vọng nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Mỹ sẽ nộp đơn yêu cầu bác bỏ cáo trạng cho thân chủ của mình trước khi một phiên tòa có thể được tiến hành.

Luật sư này cho biết ông không chắc về thời gian nhưng "sẽ sớm thôi".

Trong một diễn biến khác, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa từ chối bình luận về sự vụ liên quan đến cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước