Biến đổi khí hậu làm gia tăng vi khuẩn ăn thịt người

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 23/06/2019 06:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa đưa ra cảnh báo, sự gia tăng nhiệt độ do biến đổi khí hậu đang khiến loại vi khuẩn ăn thịt người trong các đại dương phát triển mạnh mẽ.

Theo đó, nhiều bãi biển có thể không an toàn cho những người có hệ thống miễn dịch yếu hoặc có vết thương hở. 

Mới đây, đã có 5 người bị nhiễm loại vi khuẩn có thể gây hoại tử (vi khuẩn ăn thịt người) sau khi tự bắt, sơ chế và ăn những hải sản từ vịnh Delaware. Đây là nơi từng chỉ có 1 trường hợp bị nhiễm vi khuẩn này trong khoảng thời gian từ năm 2008 - 2016.


Người đàn ông may mắn sống sót sau khi nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' Người đàn ông may mắn sống sót sau khi nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người"

VTV.vn - Một người đàn ông Mỹ đã không may nhiễm phải vi khuẩn hoại tử (vi khuẩn "ăn thịt người") trong một kỳ nghỉ nhưng may mắn ông đã qua khỏi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước