Biến thể Omicron xuất hiện ở châu Âu sớm hơn ước tính

Quang Duy-Thứ tư, ngày 01/12/2021 18:31 GMT+7

VTV.vn - Các quan chức y tế Hà Lan xác nhận, các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở nước này có từ ngày 19/11.

Như vậy, Hà Lan có các ca nhiễm biến thể Omicron trước cả thời điểm Nam Phi chính thức thông báo về biến chủng này lên Tổ chức Y tế thế giới. Biến thể Omicron xuất hiện ở châu Âu sớm hơn so với ước tính ban đầu.

Trước đó, phía Hà Lan cho rằng các ca nhiễm Omicron đầu tiên ở nước này có nguồn gốc từ hai chuyến bay từ Nam Phi hạ cánh xuống Amsterdam hôm 26/11, thế nhưng thông báo mới của Viện Y tế Cộng đồng Hà Lan cho biết, biến thể Omicron đã được phát hiện trong 2 mẫu xét nghiệm thu thập ngày 19/11 và 23/11. Trong đó có 1 trường hợp đã từng đến phía Nam châu Phi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Lan đã ghi nhận tổng cộng 16 ca nhiễm Omicron và là một trong những quốc gia có số ca nhiễm biến thể mới này cao nhất châu Âu.

Điểm giống và khác nhau giữa hai biến thể Omicron và Delta Điểm giống và khác nhau giữa hai biến thể Omicron và Delta

VTV.vn - Cho đến nay, giới nghiên cứu đã chỉ ra một số đặc điểm giống và khác nhau giữa biến thể này và biến thể Delta đang là biến thể gây bệnh chủ đạo trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước