Biểu tình bạo loạn phản đối luật an ninh mới tại Paris, 22 người bị bắt

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Chủ nhật, ngày 06/12/2020 07:14 GMT+7

Biểu tình phản đối luật an ninh mới tại Paris. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 5/12, người biểu tình phản đối luật an ninh mới của Chính phủ Pháp đã một lần nữa xuống đường, đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Paris.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, hơn 50.000 người đã tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp, 5.000 người trong số này ở thủ đô Paris. Các cuộc biểu tình đã được tổ chức để chống lại tình trạng bạo lực cảnh sát trong nước, đồng thời người biểu tình yêu cầu an ninh kinh tế tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết, cảnh sát Paris đã bắt giữ 22 người có hành vi phá hoại và đụng độ với cảnh sát.

Biểu tình bạo loạn phản đối luật an ninh mới tại Paris, 22 người bị bắt - Ảnh 1.

Hơn 50.000 người đã tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp. (Ảnh: AP)

Tình trạng bất ổn trên xuất phát từ việc người dân nước này phản đối dự luật an ninh mới của Chính phủ Pháp. Trong dự luật này có điều luật về tăng cường các công cụ giám sát và hạn chế quyền lưu hành hình ảnh của cảnh sát trên các phương tiện truyền thông và trực tuyến.

Sau khi các vụ biểu tình phản đối dự luật được đề xuất diễn ra trên khắp nước Pháp, Chính phủ nước này đã nhượng bộ và cho biết sẽ xem xét lại điều khoản trên trong dự luật  Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng, dự luật có thể làm suy yếu quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do biểu tình.

Biểu tình bạo loạn phản đối luật an ninh mới tại Paris, 22 người bị bắt - Ảnh 2.

Biểu tình đã biến thành bạo loạn. (Ảnh: AP)

Cuối tuần trước, khoảng 500.000 người từ các tập thể, công đoàn và hiệp hội đã xuống đường biểu tình. Làn sóng phản đối càng được thúc đẩy sau khi một đoạn video về việc cảnh sát đánh đập nhà sản xuất âm nhạc da màu Michel Zecler được đăng lên mạng xã hội.

Những người biểu tình quá khích đã ném nhiều vật liệu cháy nổ vào các nhân viên an ninh. Những thành phần quá khích này hầu hết mặc đồ đen và bịt kín mặt. Một số người thậm chí đã dùng búa để phá đá lát đường. Cảnh sát buộc phải đáp trả bằng đạn hơi cay.

Pháp bắt giữ 4 cảnh sát đánh đập người da màu Pháp bắt giữ 4 cảnh sát đánh đập người da màu

VTV.vn - Ngày 27/11, cơ quan chức năng Pháp đã bắt giữ 4 cảnh sát sau khi một đoạn băng được tung lên mạng xã hội cho thấy, họ đã đánh đập một nhà sản xuất âm nhạc da màu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước