Biểu tình ở Nam Phi nhanh chóng biến thành bạo loạn

Nguyễn Hà-Thứ năm, ngày 15/07/2021 12:49 GMT+7

Binh sĩ đứng canh gác bên ngoài một cửa hàng ở Soweto, Nam Phi, hôm 13/7. Ảnh: AP.

VTV.vn - Tình hình tại Nam Phi trở nên căng thẳng sau khi cựu Tổng thống Jacob Zuma ra trình diện cảnh sát để thi hành án tù 15 tháng với tội danh bất tuân lệnh triệu tập của Tòa.

Các vụ biểu tình ban đầu có lẽ bị kích động bởi yếu tố chính trị và sắc tộc, sau đó đã bị biến thành hành vi cướp phá và bạo lực khiến 72 người thiệt mạng và hàng trăm cơ sở kinh doanh bị phá hủy tại quốc gia này.

Cửa hàng của anh Thandi Johnson bị dòng người biểu tình tràn vào cướp phá và hôi của. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhiều người đã xông vào đập phá, cướp lương thực, đồ điện tử, rượu bia và quần áo.

Anh Thandi Johnson - Người dân Soweto, Nam Phi bức xúc: "Tại sao chứ, chúng tôi đã làm gì? Hãy giải thích cho tôi! Làm sao mà tôi có thể nhắm mắt đi ngủ đêm nay sau khi đã thấy cảnh này".

Biểu tình ở Nam Phi nhanh chóng biến thành bạo loạn - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Nam Phi Jacob Zuma trong phiên xử ngày 26/5 tại Pietermaritzburg. Ảnh: Reuters.

Giống như trường hợp của anh Thandi, cửa hàng của anh Mike De Freitas giờ chẳng còn gì. Thật đau đớn khi nhìn thấy cảnh này. Tại sao họ lại có thể làm thế với chúng tôi chứ. Chúng tôi buôn bán và đóng góp cho xã hội, vậy mà thứ chúng tôi nhận được là cướp bóc, hôi của".

Chia sẻ với phóng viên hãng tin AFP, một đối tượng tham gia cướp bóc cho biết: Chỉ lấy cớ của cuộc biểu tình, chứ thực chất cũng chẳng quan tâm gì tới việc cựu tổng thống bị ngồi tù. Đối tượng này cho biết mình chỉ cướp đồ để mang về cho người trong gia đình sử dụng.

Theo số liệu thông kê, hơn một nửa trong khoảng 60 triệu dân Nam Phi đang sống trong cảnh đói nghèo, với tỷ lệ thất nghiệp khoảng 32%. Đại dịch COVID-19 dẫn tới suy giảm việc làm, suy thoái kinh tế cũng như gia tăng nạn đói dường như cũng góp phần biến các cuộc biểu tình của người dân Nam Phi nhanh chóng trở thành bạo loạn, cướp bóc. Hiện quân đội Nam Phi đã phải triển khai 2.500 lính hỗ trợ cảnh sát quốc gia ở các tỉnh nhưng chưa thể dập tắt hoàn toàn tình trạng nêu trên. Hơn 1.000 người quá khích đã bị bắt giữ.

Nam Phi đề xuất hợp pháp hóa chế độ đa phu Nam Phi đề xuất hợp pháp hóa chế độ đa phu

VTV.vn - Nam Phi- quốc gia cho phép một người đàn ông được cưới nhiều vợ, vừa đề xuất hợp pháp hóa chế độ đa phu- có nghĩa là cho phép một phụ nữ có nhiều chồng cùng lúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước