"Bình đẳng giới chính là bình đẳng về quyền lực"

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 14/03/2019 09:05 GMT+7

Khóa họp thường niên lần thứ 63 Ủy ban Địa vị Phụ nữ LHQ được khai mạc tại trụ sở LHQ. (Ảnh: UN Women)

VTV.vn - Khóa họp thường niên lần thứ 63 Ủy ban Địa vị Phụ nữ LHQ, diễn đàn lớn nhất và quan trọng nhất về bình đẳng giới, đã được tổ chức tại New York, Mỹ.

Bình đẳng giới chính là bình đẳng về quyền lực, đó là thông điệp của Tổng Thư ký LHQ tại Khóa họp thường niên lần thứ 63 Ủy ban Địa vị Phụ nữ LHQ.


Bình đẳng giới chính là bình đẳng về quyền lực - Ảnh 1.

Bản đồ Sự tham gia của phụ nữ trong các nền chính trị vừa được LHQ công bố cho thấy sự bất bình đẳng giới nghiêm trọng khi chỉ có 1/4 số nghị sỹ quốc hội, 1/5 là bộ trưởng và gần 1/20 người đứng đầu chính phủ là nữ. Các đại biểu tham dự hội nghị bình đẳng giới của LHQ nhấn mạnh, thế giới sẽ không thể tiến bộ nếu không có tiếng nói, ý tưởng và sự tham gia của phụ nữ trong xã hội, vì vậy cần tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận giáo dục, kinh tế và chính trị.


Bình đẳng giới chính là bình đẳng về quyền lực - Ảnh 2.


Bình đẳng giới với phụ nữ: Hãy để mỗi ngày đều là 8/3 Bình đẳng giới với phụ nữ: Hãy để mỗi ngày đều là 8/3 Tổng Giám đốc IMF kêu gọi bình đẳng giới Tổng Giám đốc IMF kêu gọi bình đẳng giới 5 triệu phụ nữ Ấn Độ kết bức tường người dài 620km kêu gọi bình đẳng giới 5 triệu phụ nữ Ấn Độ kết bức tường người dài 620km kêu gọi bình đẳng giới


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước