"Lực lượng Ukraine không còn nhận thấy sự hiện diện của quân đội CHDCND Triều Tiên trong khoảng ba tuần và họ có thể đã buộc phải rút lui sau khi chịu tổn thất nặng nề", một phát ngôn viên của Lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Ukraine, Đại tá Oleksandr Kindratenko, nói với kênh CNN.
Theo Cố vấn tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak, sự việc diễn ra sau khi có báo cáo rằng một số đơn vị Triều Tiên đã được rút khỏi tiền tuyến sau nhiều thương vong.
Theo các quan chức Ukraine và báo cáo tình báo phương Tây, khoảng 12.000 binh lính Triều Tiên đã được điều đến Nga, trong đó có khoảng 4.000 binh lính đã thiệt mạng hoặc bị thương. Quân đội Triều Tiên đã được triển khai đến Kursk ít nhất là từ tháng 11/2024 để đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực biên giới phía nam của Nga.
Một trong hai lính Triều Tiên được cho là bị Ukraine bắt làm tù binh (Ảnh: Yonhap)
"Chúng tôi vẫn ở khu vực Kursk, lực lượng Nga không đủ để đẩy chúng tôi ra" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tuần trước trong một bài phát biểu ở Davos, Thụy Sĩ. Ông Zelensky lưu ý rằng có khoảng 60.000 quân Nga ở Kursk và 12.000 binh lính Triều Tiên.
Một chỉ huy của Trung đoàn Lực lượng đặc nhiệm số 6, người không muốn nêu tên vì lý do an ninh, đã nói với kênh CNN rằng mặc dù binh lính Triều Tiên "đều là những chiến binh trẻ, được huấn luyện kĩ càng và khỏe mạnh", nhưng trước đây họ chưa từng đối mặt với máy bay không người lái trong chiến đấu. "Họ chỉ quen với việc chiến đấu cho thực tế của chiến tranh của những năm 1980", vị chỉ huy này nói.
Trong khi đó, một quân nhân tiểu đoàn khác nói với kênh CNN rằng quân đội Triều Tiên đã thể hiện khả năng bắn súng tốt khi bắn hạ máy bay không người lái từ khoảng cách khoảng 100 mét, cho thấy trình độ huấn luyện cao của Bình Nhưỡng.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), Trung tướng Kyrylo Budanov. (Ảnh: AFP)
Ngày 1/2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đã lên tiếng sau khi tờ Thời báo New York đưa tin rằng binh sĩ bên thứ ba tham chiến cùng các lực lượng của Liên bang Nga đã rút khỏi tiền tuyến ở tỉnh Kursk do tổn thất lớn.
Trung tướng Kyrylo Budanov cho biết 8.000 binh sĩ mà ông nói rằng đến từ Triều Tiên vẫn đang chiến đấu ở tiền tuyến tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga, nhưng với mức độ hoạt động giảm sút do thương vong nặng nề.
Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng lực lượng của ông đã bắt giữ những người lính Triều Tiên ở vùng tiền tuyến phía tây Kursk của Nga, đồng thời chia sẻ video về cuộc thẩm vấn của họ trên nền tảng mạng xã hội X.
Theo bản tin cập nhật tình hình chiến trường từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), vào ngày 26/1/2025, Ukraine gần đây đã có những bước tiến ở Kursk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đầu tuần này cho biết lực lượng Moscow đã chiếm lại ngôi làng Nikolayevo-Daryino thuộc vùng Kursk, nằm trên biên giới Nga-Ukraine.
Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều chưa chính thức thừa nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga.
Tháng 6 năm ngoái, Nga đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Triều Tiên. Theo hiệp ước, nếu một trong 2 bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công và rơi vào tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự hoặc các lĩnh vực khác.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!