Bờ Đông nước Mỹ: Học sinh leo núi để dự lễ tốt nghiệp

Hoàng Hải (Phóng viên THVN đưa tin từ Mỹ)-Thứ năm, ngày 18/06/2020 07:30 GMT+7

VTV.vn - Lễ tốt nghiệp Trung học phổ thông của học sinh trường Kennett, bang New Hampshire, bờ Đông nước Mỹ vừa được tổ chức trên đỉnh núi Cranmore cao hơn 600m.

Vào thời điểm này, nhiều trường ở một số bang bờ Đông nước Mỹ đang rục rịch kết thúc năm học. Với các học sinh cuối cấp, lễ tốt nghiệp vốn được các em hết sức mong chờ nay cũng được nhà trường linh hoạt tổ chức với nhiều hình thức khác nhau do đang phải đóng cửa trong mùa dịch. Nhưng cũng vì thế mà những học sinh ở bang New Hampshire đã có một lễ tốt nghiệp khó quên.

Lễ tốt nghiệp Trung học phổ thông của trường Kennett, bang New Hampshire vừa được tổ chức theo cách rất đặc biệt. Ngọn núi Cranmore cao hơn 600m, là nơi đội trượt tuyết nhà trường thường thi đấu, nay được chọn là nơi tổ chức lễ tốt nghiệp cho những học sinh cuối cấp.

Bờ Đông nước Mỹ: Học sinh leo núi để dự lễ tốt nghiệp - Ảnh 1.

Ông Kevin Carpenter - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Những học sinh của chúng tôi xứng đáng với một điều gì đó đặc biệt. Chúng tôi không muốn tổ chức 1 lễ tốt nghiệp ảo hay phải lái xe đi phát bằng cho học sinh, ngọn núi Cranmore này thực sự là một biểu tượng ở đây".

Để đảm bảo các yêu cầu giãn cách, vào ngày tốt nghiệp, hơn 170 học sinh của nhà trường sẽ được chia theo từng nhóm và cùng với người thân đi cáp treo lên đỉnh núi để nhận bằng tốt nghiệp. Sau mỗi lượt, cáp treo sẽ được khử trùng và cũng phải mất khoảng nửa giờ để mỗi nhóm có thể lên hết trên đỉnh núi. Dù phải thực hiện khá nhiều công đoạn để đảm bảo an toàn, nhưng các học sinh đều rất ấn tượng với buổi lễ đặc biệt này.

Bờ Đông nước Mỹ: Học sinh leo núi để dự lễ tốt nghiệp - Ảnh 2.

"Em đã rất lo lắng về những gì đang diễn ra và không biết có thể dự lễ tốt nghiệp hay gặp lại được bạn trước khi năm học kết thúc. Ý tưởng tổ chức lễ tốt nghiệp thế này thật tuyệt vời. Em cảm thấy mình vô cùng may mắn", Helen Badger chia sẻ.

Mùa tốt nghiệp của học sinh Trung học phổ thông tại Mỹ năm nay trùng với thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát. Đây được coi là khoảng thời gian khó khăn với cả giáo viên và học sinh khi không thể đến trường.

Để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan, tại hầu hết các bang ở Mỹ, việc tụ tập quá đông người vẫn chưa được cho phép. Nhiều trường học đã phải đóng cửa trong vài tháng trở lại đây và chuyển sang học trực tuyến. Theo dự kiến, học sinh sẽ phải chờ đến năm học mới để tiếp tục tới trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước