Bộ Nội vụ Campuchia không công nhận Ban lãnh đạo Đảng Cứu quốc

Thạch Thông (Phóng viên VTV thường trú tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 23/03/2017 20:51 GMT+7

CNRP đã tổ chức đại hội bất thường bầu ông Kem Sokha (ảnh), Phó Chủ tịch đảng thay ông Sam Rainsy giữ chức Chủ tịch đảng. Ảnh: EPA/TTXVN

VTV.vn-Sáng 23/3, Bộ Nội vụ Campuchia đã đưa ra thông báo không công nhận ban lãnh đạo mới của Đảng Cứu quốc đối lập, do Đại hội bất thường của đảng này tổ chức không đúng điều lệ.

Trước đó, ngày 2/3, Đảng Cứu Quốc đối lập đã tổ chức đại hội bất thường để bầu ban lãnh đạo mới sau khi ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng từ chức. Kết quả, đại hội đã bầu ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch Đảng làm Chủ tịch Đảng; các Phó Chủ tịch gồm bà Mua Sokhua, ông Pol Hom và ông Eng Chhay Eang.

Cũng trong thông báo này, Bội Nội vụ đề nghị Đảng Cứu quốc đối lập xóa bỏ khẩu hiệu "Rút xã trưởng phục vụ đảng, thay xã trưởng phục vụ nhân dân". Đây là khẩu hiệu của Đảng Cứu quốc đối lập đưa ra để tuyên truyền cho cuộc bầu cử Hội đồng xã phường vào tháng 6 tới. Nhưng theo Bộ Nội vụ Campuchia, khẩu hiệu này trái với quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước