Quốc hội Campuchia thông qua Luật chính đảng sửa đổi

Thạch Thông (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 20/02/2017 20:08 GMT+7

VTV.vn - Sáng 20/2, Quốc hội Campuchia đã tiến hành cuộc họp bất thường để thông qua Luật các chính đảng sửa đổi, nhằm siết chặt các tổ chức hoạt động chính trị ở nước này.

Các Nghị sĩ của "Đảng Cứu Quốc đối lập" tẩy chay không tham dự phiên họp này. Luật các chính đảng sửa đổi được 66 Nghị sĩ của "Đảng Nhân dân Campuchia" bỏ phiếu thông qua theo hướng siết chặt hơn, không cho phép người phạm tội hoặc phạm nhân giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch đảng. Trường hợp phạm tội nghiêm trọng thì chính đảng đó có thể sẽ bị giải tán, các thành viên Ban Thường vụ Đảng đó sẽ bị cấm hoạt động chính trị.

Để đối phó với Luật Các chính đảng sửa đổi, ông Sam Rainsy đã chủ động từ chức Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập ngày 11/2. Ông Sam Rainsy sống lưu vong từ tháng 11/2015 nhằm tránh thi hành bản án 2 năm tù do phạm tội phỉ báng Phó Thủ tướng Hor Namhong và nhiều bản án khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước