Bộ Thương mại Mỹ rút lại quy định cấm các công ty bán hàng cho Huawei

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 12:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Truyền thông Mỹ cho biết, Bộ Thương mại nước này đã rút lại quy định nhằm hạn chế các công ty Mỹ bán sản phẩm cho Huawei từ những cơ sở sản xuất ở nước ngoài.

Động thái trên diễn ra sau khi quy định cấm các công ty bán hàng cho Huawei vấp phải sự phản đối của Lầu Năm Góc cũng như Bộ Tài chính Mỹ.

Lầu Năm Góc bày tỏ quan ngại, các quy định của Bộ Thương mại Mỹ có thể sẽ ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp Mỹ bởi nếu các công ty không tiếp tục giao hàng cho Huawei, họ sẽ mất một nguồn doanh thu quan trọng và sẽ không có kinh phí cần thiết để nghiên cứu, phát triển nhằm duy trì lợi thế công nghệ. Các quan chức Chính phủ Mỹ sẽ có cuộc gặp với đại diện của Huawei trong những tuần tới.


Trung Quốc phản ứng trước lệnh cấm mới của Mỹ với Huawei, ZTE Trung Quốc phản ứng trước lệnh cấm mới của Mỹ với Huawei, ZTE

VTV.vn - Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia đối với các công ty Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước