Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy bị điều tra về vấn đề người di cư

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/08/2018 06:56 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các công tố viên thành phố Sicily, Italy đã mở cuộc điều tra nhằm vào Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này Matteo Salvini.

Cuộc điều tra liên quan đến vụ hơn 100 người nhập cư được đưa về cảng Sicily mà không được phép lên bờ.

Theo đó, ông Matteo Salvini bị điều tra với cáo buộc "bắt giữ, giam người bất hợp pháp" và "lạm quyền". 

Giữa tháng 8, tàu Diciotti của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã giải cứu 177 người di cư từ một thuyền chở người di cư và cập cảng ở đảo Sicily. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Salvini, khoảng 150 người di cư đã bị giữ trên tàu và bị cấm lên bờ.

Italy kiên quyết không cho người di cư lên bờ Italy kiên quyết không cho người di cư lên bờ

VTV.vn - Italy đã kiên quyết không cho phép 67 người di cư đang ở trên tàu tuần duyên Diciotti được cập cảng và lên bờ nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước