Bộ trưởng Tài chính G20 họp tại Australia

Anh Tuấn-Chủ nhật, ngày 21/09/2014 07:28 GMT+7

Ngày 20/9, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTƯ Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã bắt đầu các cuộc họp tại vùng Knox, Australia

Trong 2 ngày họp, các đại biểu sẽ vạch ra khung hoạt động cho Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Brisbane, Australia.

Phát biểu trong vai trò chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey cho biết, có 900 đề xuất trong chương trình nghị sự, tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề việc làm và hồi phục nền kinh tế thế giới.

Tại cuộc họp lần này, các đại biểu sẽ thống nhất gói chính sách nhằm đạt được mục tiêu đầy tham vọng là nâng tổng GDP của G20 thêm 2% (tương đương 2.000 tỷ USD) trong 5 năm tới và tạo mới 20.000 việc làm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước