Bộ Tư pháp Mỹ kiện công ty Trung Quốc bán khẩu trang kém chất lượng

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 06/06/2020 19:52 GMT+7

Khẩu trang N95. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện một công ty Trung Quốc với cáo buộc bán ra gần 500.000 chiếc khẩu trang N95 giả và kém chất lượng cho người mua tại Mỹ vào tháng 4/2020.

Trong hồ sơ khiếu nại gửi lên Tòa Liên bang ở New York, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Công ty King Year có trụ sở tại Quảng Đông (Trung Quốc) đã cung cấp 3 lô hàng gồm 495.000 chiếc khẩu trang giả, kém chất lượng cho người mua ở Mỹ. Vào thời điểm đó, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ.

Công ty này đã đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng những chiếc khẩu trang đó đáp ứng được tiêu chuẩn của khẩu trang N95 và đã đạt chứng nhận của Viện An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ.

Hiện King Year đang đối mặt với 4 cáo buộc cung cấp sản phẩm y tế kém chất lượng và sai thương hiệu vào Mỹ. Công ty này có thể phải đối mặt với mức phạt 500.000 USD hoặc cao hơn cho mỗi cáo buộc.

Nếu kịch bản này xảy ra, số tiền phạt mà King Year phải đóng sẽ nhiều gấp 2 lần số tiền họ thu về từ việc bán khẩu trang.

Khẩu trang N95 được thiết kế để lọc 95% hạt siêu nhỏ, bao gồm những hạt nhỏ tới mức có thể xuyên qua khẩu trang y tế thông thường. Đây là thiết bị mà các nhân viên y tế được khuyến cáo sử dụng khi phòng chống COVID-19 để giảm nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh ở mức tối đa có thể.

Canada công bố 1 triệu khẩu trang từ Trung Quốc không đạt chuẩn Canada công bố 1 triệu khẩu trang từ Trung Quốc không đạt chuẩn

VTV.vn - Bộ Y tế Canada công bố 1 triệu khẩu trang KN95 của Trung Quốc không đủ điều kiện để chống virus SARS-CoV-2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước