Boeing chia tay dòng máy bay 747

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/02/2023 16:00 GMT+7

VTV.vn - Nhà sản xuất máy bay Boeing đã giao chiếc 747 cuối cùng cho hãng hàng không Atlas Air ngày hôm qua trước sự chứng kiến của hàng nghìn nhân viên của hãng.

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ vừa chuyển giao chiếc máy bay 747 cuối cùng cho khách hàng, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên máy bay Boeing 747 sau hơn 50 năm ra đời và tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành hàng không.

Boeing chia tay dòng máy bay 747 - Ảnh 1.

Boeing 747 là dòng máy bay phản lực hai lối đi đầu tiên trên thế giới, được Boeing thiết kế và chế tạo.

Kể từ chuyến bay đầu tiên vào năm 1969, Boeing 747 khổng lồ đóng vai trò là máy bay chở hàng, máy bay thương mại có khả năng chở gần 500 hành khách, phương tiện vận chuyển cho tàu con thoi của NASA và chuyên cơ Không lực Một cho Tổng thống Mỹ.

Boeing chia tay dòng máy bay 747 - Ảnh 2.

Sau 5 thập kỷ, nhu cầu của khách hàng đối với Boeing 747 giảm dần khi Boeing và Airbus phát triển các máy bay thân rộng hai động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Kỷ nguyên của Boeing 747 sắp khép lại Kỷ nguyên của Boeing 747 sắp khép lại

VTV.vn - Ngày 29/7, hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ chính thức tuyên bố sẽ ngừng sản xuất mẫu máy bay bốn động cơ tiết kiệm nhiên liệu này vào năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước