Boko Haram nhận là thủ phạm vụ bắt cóc hơn 300 học sinh tại Nigeria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/12/2020 19:13 GMT+7

Người thân học sinh tập trung ở Trường trung học Khoa học chính phủ tại bang Katsina, Nigeria sau khi xảy ra vụ bắt cóc - Ảnh: AP

VTV.vn - Phiến quân Boko Haram đã lên tiếng nhận là thủ phạm vụ bắt cóc hơn 300 học sinh tại Trường trung học Khoa học Chính phủ ở bang Katsina hôm 11/12.

Hiện Chính phủ Nigeria đang nỗ lực thương lượng với những đối tượng bắt cóc nhằm giải cứu các con tin.

Nhà chức trách đang cố gắng bảo vệ con tin nên không thông báo chi tiết nội dung đàm phán. Sau vụ việc trên, tất cả các trường phổ thông ở bang Katsina đã phải đóng cửa.

Phiến quân Boko Haram là thủ phạm của hàng trăm vụ bạo lực đẫm máu tại Nigeria trong những năm gần đây. Hồi năm 2014, Boko Haram cũng đã nhận tiến hành vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở thị trấn Chibok thuộc bang Borno, vùng Đông Bắc Nigeria. Cho đến nay, hàng chục nữ sinh vẫn bặt vô âm tín.

Cướp tấn công trường học tại Nigeria, bắt cóc khoảng 400 học sinh Cướp tấn công trường học tại Nigeria, bắt cóc khoảng 400 học sinh Bắt cóc hàng chục con tin tại miền Đông Afghanistan Bắt cóc hàng chục con tin tại miền Đông Afghanistan FBI phá âm mưu bắt cóc hai thống đốc bang tại Mỹ FBI phá âm mưu bắt cóc hai thống đốc bang tại Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước