Tìm thấy nữ sinh sau hơn 2 năm bị Boko Haram bắt cóc

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 19/05/2016 07:06 GMT+7

Phiến quân Boko Haram. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 18/5, quân đội Nigeria cho biết, đã tìm thấy 1 nữ sinh do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc từ làng Chibok cách đây hơn 2 năm.

Nữ sinh được cứu thoát tên là Amina Ali, được Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp dân sự tìm thấy trong một chiến dịch ở rừng Sambisa, bang Borno.

Ngày 14/4/2014, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã bắt cóc tổng cộng 276 học sinh tại trường Trung học cơ sở nữ sinh tại Chibok, trong đó 57 em đã trốn thoát vài giờ sau đó.

Đến ngày 13/4/2016, nhóm này đã công bố một đoạn video được cho là chứng minh các nữ sinh Chibok hiện còn sống. Bộ trưởng Thông tin Nigeria cho biết, các cuộc đàm phán để giải cứu con tin đang được tiến hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước