Bolivia chính thức có Tổng thống lâm thời

BÍch Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 13/11/2019 17:46 GMT+7

Bà Jeanine Anez. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Tòa án Hiến pháp Bolivia đã phê chuẩn Tổng thống lâm thời sau khi Tổng thống Evo Morales từ chức.

Tòa án Hiến pháp Bolivia đã viện dẫn Hiến pháp năm 2001 để phê chuẩn bà Jeanine Anez, 52 tuổi, làm Tổng thống tạm quyền. Theo bản hiến pháp này, vị trí lãnh đạo đất nước không thể bị bỏ trống và người kế nhiệm theo thứ tự quy định sẽ tự đảm nhận cương vị Tổng thống. Trong trường hợp này, người kế nhiệm theo thứ tự quy định là bà Anez. 

Trước đó, Quốc hội Bolivia đã không thể tiến hành bỏ phiếu bổ nhiệm bà Anez do không có đủ số người tham dự. Ngoài ra, Quốc hội cũng phải hủy một phiên họp bất thường về xem xét đơn từ chức của Tổng thống Morales do bị các nghị sĩ từ đảng cánh tả của ông Morales tẩy chay.


Cựu Tổng thống Bolivia đến Mexico sau khi được cấp quy chế tị nạn chính trị Cựu Tổng thống Bolivia đến Mexico sau khi được cấp quy chế tị nạn chính trị

VTV.vn - Sáng 12/11, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên máy bay đến Mexico, nơi ông được cấp quy chế tị nạn chính trị sau khi bị quân đội, cảnh sát Bolivia ép buộc từ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước