Bom dẫn đường của Nga tàn phá Ukraine

Đàm Linh (Theo Reuters, CNN)-Thứ năm, ngày 26/09/2024 07:34 GMT+7

Tổng thống Zelensky cáo buộc Moscow đã thả hơn 900 quả bom dẫn đường có sức công phá lớn xuống Ukraine trong tuần trước. (Ảnh: Telegraph)

VTV.vn - Nga ngày càng sử dụng bom dẫn đường có sức hủy diệt cao trong cuộc xung đột với Ukraine kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua.

Theo hãng tin CNN, Nga đã bắt đầu sử dụng một loại bom có ​​sức công phá lớn nhằm tiêu diệt hệ thống phòng thủ của Ukraine và làm nghiêng cán cân trên chiến tuyến.

Chỉ riêng tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Moscow đã thả hơn 900 quả bom như vậy xuống nhiều khu vực trên khắp Ukraine.

Ông Zelensky đang có mặt ở Mỹ, với tham vọng thuyết phục Washington cho phép Kiev tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga để vô hiệu hóa mối đe dọa từ Moscow.

Loại vũ khí có sức công phá kinh hoàng

Các loại bom phóng từ trên không là vũ khí thông thường, thường là vũ khí thời Liên Xô được lắp cánh và định vị vệ tinh để mở rộng tầm bắn và độ chính xác. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã nâng cấp bằng cách biến một loại vũ khí cơ bản thời Liên Xô thành một quả bom bay có thể tạo ra một "miệng núi lửa" rộng 15 m.

Chúng còn được gọi là "bom lượn", với chi phí sản xuất vừa rẻ hơn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mà Nga thường bắn vào Ukraine, nhưng có thể gây thương vong nặng nề và tàn phá ngay cả các vị trí phòng thủ kiên cố của đối phương.

Bom dẫn đường của Nga tàn phá Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa KAB của Nga rơi xuống Kharkov, Ukraine, ngày 21/9 (Ảnh: Getty Images)

Quả bom này là FAB-1500, về cơ bản là loại vũ khí nặng 1,5 tấn, trong đó gần một nửa chứa chất nổ mạnh. Loại bom này được các máy bay chiến đấu phóng từ trên cao từ khoảng cách khoảng 60 - 70 km, ngoài tầm bắn của nhiều lực lượng phòng không Ukraine.

"Về bản chất, có thể hiểu một cách đơn giản là bạn không thể gây nhiễu chúng, không thể trốn tránh chúng", cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba từng nói với tờ Financial Times (Mỹ) về loại vũ khí đáng sợ này vào đầu năm nay.

Nga sử dụng loại vũ khí này ở đâu?

Đầu năm nay, Nga lần đầu tiên tăng cường sử dụng bom dẫn đường khi chiếm được thành phố Avdiivka ở phía Đông Ukraine, nơi hiện đã bị phá hủy. Các loại vũ khí này sau đó đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga vào tháng 5/2023 tại khu vực Kharkov phía Đông Bắc.

Ukraine cũng cáo buộc Nga đã thả bom dẫn đường xuống chính thành phố Kharkov, giết chết 7 người vào tháng 8/2024 trong một cuộc tấn công một tòa nhà dân cư. Tuần trước, 21 người tại Ukraine đã bị thương trong một cuộc không kích vào một khu chung cư khác.

Bom dẫn đường của Nga tàn phá Ukraine - Ảnh 2.

Một khu chung cư ở Kharkov trúng bom của quân đội Nga (Ảnh: AP)

Các loại vũ khí này cũng đã rơi xuống vùng Đông Bắc Sumy, bao gồm cả thủ phủ của khu vực, nơi Moscow đã tấn công một trung tâm lão khoa vào tuần trước, kể từ khi Ukraine xâm nhập qua biên giới vào khu vực Kursk của Nga hồi đầu tháng 8.

Ukraine phòng thủ như thế nào?

Các chuyên gia cho rằng, việc nhắm vào các máy bay chiến đấu của Nga thả vũ khí thay vì đánh chặn từng quả bom một khi chúng được thả là cách tốt nhất giúp Kiev có thể bảo vệ mình.

Tuần trước, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy một nhà kho chứa tên lửa, bom dẫn đường và đạn pháo ở vùng Tver của Nga, trong nỗ lực bào mòn tiềm lực chiến đấu của Moscow.

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng đang ở Mỹ để thúc đẩy lập luận của Kiev rằng Nga nên bị "buộc phải hòa bình".

Ukraine hứng hơn 300 thương vong ở Kursk trong một ngày Ukraine hứng hơn 300 thương vong ở Kursk trong một ngày

VTV.vn - Chỉ riêng trong ngày 21/9, quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 300 quân và 9 đơn vị thiết giáp tại Kursk.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước