Brazil có Tổng thống mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/09/2016 08:52 GMT+7

Tân Tổng thống Brazil Michel Temer. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.

Hôm 31/8, Thượng viện Brazil đã chính thức bãi nhiệm Tổng thống Dilma Roussef.

Trong phiên tòa xét xử bà Roussef, với 61 phiếu đồng ý phế truất và 20 phiếu chống, Thượng viện Brazil đã buộc tội bà Roussef sử dụng trái phép tiền từ các Ngân hàng nhà nước để tăng chi tiêu công. Việc bà Roussef bị bãi nhiệm đã chấm dứt 13 năm cầm quyền của Đảng Công nhân. Bà Roussef cho rằng, việc bỏ phiếu bãi nhiệm bà là một "cuộc đảo chính" và bà sẽ kháng cáo.

Ngay sau khi bãi nhiệm bà Roussef, Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Chính phủ của ông Temer sẽ cầm quyền đến tháng 12/2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước