Bùng phát số ca COVID-19 không truy vết được tại Hàn Quốc

An Ngọc-Thứ năm, ngày 29/04/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình này, giới chức Hàn Quốc đã quyết định triển khai tuần lễ kiểm soát phòng dịch đặc biệt từ ngày 26/4-2/5.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc hiện đang có chiều hướng tăng mạnh. Đáng chú ý, số ca không truy vết được tăng lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Việc không thể truy vết nguồn lây khiến diễn biến dịch COVID-19 tại Hàn Quốc càng thêm phức tạp. Ngày hôm qua, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận có thêm gần 800 ca mắc COVID-19 chỉ trong một ngày. Trong khi đó, chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Hàn Quốc vẫn đang ở giai đoạn mới bắt đầu. Số người đã tiêm cả 2 mũi đến nay là hơn 100.000 người, số người tiêm 1 mũi cũng chỉ khoảng hơn 2 triệu người, tương đương 4% dân số Hàn Quốc.

Ống tiêm cải tiến giúp Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng Ống tiêm cải tiến giúp Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng

VTV.vn - Việc áp dụng ống tiêm cải tiến LDS đã giúp Hàn Quốc hoàn thành tiêm chủng liều vaccine COVID-19 đầu tiên cho 1,77 triệu người, tương đương 3,4% dân số nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước