Các bên tham gia hòa đàm về Syria nhất trí kéo dài tiếp xúc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/10/2016 10:05 GMT+7

Nga và Mỹ nối lại các cuộc thương lượng về tình hình cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này ở thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Nga, Mỹ và các bên tham dự các cuộc đàm phán về tình hình Syria ở Lausanne, Thụy Sĩ ngày 15/10 đã nhất trí kéo dài các cuộc tiếp xúc trong những ngày tới.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Nga Lavrov đưa ra sau khi kết thúc ngày họp đầu tiên của Hội nghị mở rộng bàn về Syria. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên về Syria, diễn ra sau 3 tuần Mỹ tuyên bố tạm dừng đàm phán song phương với Nga về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Đáng chú ý, Hội nghị lần này có sự tham gia của các nhân tố khu vực đang can dự vào Syria trong đó có Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Jordan và Ai Cập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước