Tổng thống Nga phê chuẩn thỏa thuận triển khai không quân ở Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/10/2016 18:13 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn ảnh: www.bbc.com

VTV.vn - Ngày 14/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký phê chuẩn đạo luật liên quan đến thỏa thuận triển khai một lực lượng thường trực "vô thời hạn" của không quân Nga tại Syria.

Thỏa thuận này được ký giữa NgaSyria hồi tháng 8/2015, cho phép quân đội Nga thiết lập căn cứ không quân Hmeimim để tiến hành chiến dịch hỗ trợ các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Binh lính Nga sẽ được hưởng quyền miễn truy tố giống như quyền miễn trừ được quy định trong Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Các binh sĩ Nga cũng không bị kiểm tra hải quan khi nhập cảnh vào Syria. Theo ước tính, Nga hiện có khoảng 4.000 lính đóng tại căn cứ Hmeimim, ngoài ra nước này cũng đã triển khai nhiều máy bay ném bom và chiến đấu tại đây.

Trước đó, thỏa thuận này cũng đã được Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước