Các bệnh viện Campuchia không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19

Thạch Thông (Phóng viên THVN tại Campuchia)-Chủ nhật, ngày 11/04/2021 06:32 GMT+7

Cảnh sát xử phạt những người vi phạm lệnh giới nghiêm tại thành phố Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: Khmer Times

VTV.vn - Thủ tướng Hun Sen cho biết, hiện nay các bệnh viện không còn khả năng tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19 và đang cần sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp tư nhân.

Sau hai ngày có số ca COVID-19 tăng đột biến với gần 1.000 ca lây nhiễm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen yêu cầu cần có những giải pháp để ngăn chặn đại dịch này.

Theo Thủ tướng Hun Sen, nguyên nhân khiến dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và nghiêm trọng là do biến thể mới COVID-19 lây nhiễm nhanh và yếu kém về phòng chống dịch bệnh ở một số nơi.

Thủ tướng Hun Sen cũng đề nghị trong thời gian đón năm mới Tết Chol Chnam Thmay, tất cả các gia đình nên tổ chức trong nhà, không đến chùa làm lễ như mọi năm. Các lực lượng chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Campuchia dự kiến để bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ điều trị tại nhà Campuchia dự kiến để bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ điều trị tại nhà

VTV.vn - Thủ tướng Campuchia chỉ đạo Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan lập kế hoạch cho các bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà nếu số ca mắc tiếp tục tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Campuchia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước