Các nước châu Á phối hợp ngăn chặn vận chuyển chất thải trên biển

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 27/03/2019 07:11 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc đã thành lập lực lượng đặc biệt phối hợp với Trung Quốc, Philippines và các đối tác khác trong khu vực để ngăn chặn nạn vận chuyển trái phép chất thải trên biển.

Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, các bên đã lên kế hoạch thảo luận về các biện pháp đối phó hiệu quả với vấn nạn trên. Kết quả thảo luận sẽ được Hàn Quốc thông báo với 7 quốc gia khác gồm: Afghanistan, Australia, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản, Maldives và Singapore cũng như các tổ chức quốc tế như: Chương trình Phát triển LHQ (UNEP) và Ban Thư ký Hội nghị Tài chính tại thành phố Basel (Thụy Sĩ).

Trước đó, Trung Quốc, Philippines, Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam đã tham gia một chiến dịch tương tự và kết thúc vào ngày 22/3 vừa qua. Số liệu thống kê của Cục Hải quan Hàn Quốc cho thấy, trong năm 2018, lượng chất thải bị vận chuyển trái phép từ nước này sang nước khác đã lên tới hơn 260.000 tấn, tăng gần 20 lần so với năm 2017.

Trung Quốc cấm nhập khẩu 32 loại chất thải rắn Trung Quốc cấm nhập khẩu 32 loại chất thải rắn

VTV.vn - Các loại chất thải nằm trong diện bị cấm lần này có phần cứng tàu thuyền, phụ tùng ô tô, phế thải thép không gỉ, titan và gỗ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước