Các nước EU ký hợp đồng mua 400 triệu liều vaccine COVID-19

Quỳnh Chi (Theo DutchNews)-Chủ nhật, ngày 14/06/2020 15:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Hà Lan, Pháp, Đức và Italy đã ký thỏa thuận mua tới 400 triệu liều vaccine chống COVID-19 từ hãng thuốc AstraZeneca của Anh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Lan Hugo de Jonge đã xác nhận thông tin trên vào ngày 13/6.

Vaccine này được phát triển tại Đại học Oxford, Anh và vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu hiện đang hướng tới một thử nghiệm lâm sàng vaccine trên quy mô lớn với hơn 10.000 người.

Các nước EU ký hợp đồng mua 400 triệu liều vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

AstraZeneca đã mua giấy phép sản xuất thuốc và Chính phủ Anh đã đặt mua 30 triệu liều.

Hợp đồng có liên quan đến dự án vaccine mang tên AZD1222 do AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford phát triển và hiện đang được thử nghiệm trên người.

Ngoài các nước EU, AstraZeneca cũng đã ký hợp đồng cung cấp vaccine này cho Anh và Mỹ.

Trong khi đó, EU cũng quyết định chi trước 2,4 tỷ Euro để mua vaccine phòng COVID-19 bằng cách mua và cam kết mua các loại vaccine tiềm năng trước khi được bảo chế nhằm đảm bảo quyền tiếp cận ưu tiên với những lô vaccine đầu tiên.

Số tiền này sẽ được sử dụng từ Quỹ khẩn cấp của Liên minh châu Âu.

Các nước EU ký hợp đồng mua 400 triệu liều vaccine COVID-19 - Ảnh 2.

(Ảnh: Depositphotos.com)

Giới chức Hà Lan, Pháp, Đức và Italy cho biết, vào đầu tháng 6/2020, họ đã đồng ý cùng thực hiện những cuộc đàm phán với các nhà phát triển và sản xuất dược phẩm để phát triển các loại vaccine COVID-19 tiềm năng. Các quốc gia khác được hoan nghênh tham gia vào việc này.

Chính phủ Hà Lan tuyên bố, điều này sẽ cho phép tất cả người dân ở châu Âu, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, được hưởng lợi từ vaccine.

Ngày 13/6, AstraZeneca cho biết trong một tuyên bố, việc giao vaccine sẽ được bắt đầu vào cuối năm 2020. Công ty này đang tìm cách mở rộng năng lực sản xuất và sẵn sàng hợp tác với các công ty khác để đáp ứng cam kết hỗ trợ tiếp cận vaccine COVID-19 mà không thu lợi nhuận trong đại dịch.

100 triệu Euro tài trợ phát triển vaccine COVID-19 100 triệu Euro tài trợ phát triển vaccine COVID-19

VTV.vn - Một công ty ở Đức đã nhận được khoản đầu tư 100 triệu Euro để phát triển vaccine ngừa COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước