Các quốc gia xây dựng phương án sống chung an toàn với COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/09/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các nước trên thế giới đang vạch ra và dần thực hiện các biện pháp mở cửa, sống chung an toàn với COVID-19.

Tại Đông Nam Á, Malaysia và Indonesia đang thí điểm kế hoạch mở cửa lại các trường học. Còn tại quốc gia châu Âu có tỷ lệ tiêm chủng cao như nước Anh, kế hoạch sử dụng hộ chiếu vaccine tại sự kiện đông người thậm chí sẽ được loại bỏ.

Malaysia sẽ thực hiện đến trường luân phiên theo tuần đối với học sinh tiểu học và trung học từ ngày 3/10 tới. Mỗi lớp học sẽ được chia thành hai nhóm - một nhóm đến trường và một nhóm học trực tuyến. Những học sinh học tại nhà sẽ được thông báo về các chủ đề cần học và các tài liệu hỗ trợ có sẵn trên YouTube và trên kênh truyền hình. Sau một tuần, những học sinh theo học trực tiếp tại trường sẽ học trực tuyến. Việc luân chuyển tiếp tục cho đến cuối học kỳ.

Sau gần 1 tháng thí điểm mở cửa hạn chế, thành phố Jakarta của Indonesia đang lên kế hoạch mở cửa trở lại khoảng 900 trường học từ mẫu giáo đến phổ thông trung học vào ngày 27/9 tới. Và mục tiêu là mở cửa khoảng 8.900 trường học trên địa bàn thủ đô vào tháng 11 theo từng giai đoạn. 30/8 vừa qua, Indonesia đã mở cửa trở lại các lớp học trực tiếp sau hơn một năm đóng vì dịch bệnh. Nhưng ở các khu vực thực hiện lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng cấp độ 1,2,3, trường học vẫn bị giới hạn.

Các quốc gia xây dựng phương án sống chung an toàn với COVID-19 - Ảnh 1.

Khoảng 60% dân số Nhật Bản sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 9.

Nhật Bản đang nghiên cứu lộ trình nới lỏng các hạn chế vào tháng 11 tới, khi phần lớn dân số dự kiến sẽ được tiêm chủng đầy đủ. Dự kiến, những người đã được tiêm phòng đầy đủ và những người có kết quả xét nghiệm âm tính có thể đi du lịch, tham gia các bữa tiệc hoặc các sự kiện tập trung đông người. Theo ước tính, khoảng 60% dân số Nhật Bản sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 9.

Anh sẽ không triển khai hộ chiếu vaccine COVID-19 tại các sự kiện đông người. Thay vào đó, nước này sẽ dựa vào chương trình tiêm chủng và xét nghiệm. Bộ Y tế Anh cũng muốn tiến tới loại bỏ xét nghiệm PCR đối với những người trở về Anh từ một số quốc gia.

Dự kiến vào ngày mai, Thủ tướng Boris Johnson sẽ công bố các kế hoạch mới nhằm kiểm soát đại dịch trong các tháng mùa đông sắp tới. Hiện Anh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 80% người dân trên 16 tuổi.

Xây dựng “Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19” tại các nhà máy Xây dựng “Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19” tại các nhà máy

VTV.vn - Theo Cục Công nghiệp, đến thời điểm này các địa phương về cơ bản đã hoàn thành thực hiện cung cấp dữ liệu để xây dựng bản đồ chung sống an toàn với dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước