Campuchia hoãn xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ

Thạch Thông (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 10/01/2015 06:00 GMT+7

Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Khieu Samphan và Nuon Chea (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/1, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã buộc phải hoãn phiên xét xử hai cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ là Nuon Chea và Khieu Samphan.

Trong phiên tòa lần này, bị cáo Khieu Samphan, 84 tuổi, từng giữ chức Chủ tịch nước Campuchia Dân Chủ đã có mặt tại tòa, còn bị cáo Nuon Chea, 89 tuổi, nhân vật thứ hai trong hàng ngũ Pol Pot, được phép theo dõi phiên xử qua kết nối video tại phòng giam vì lý do sức khỏe.

Trong phiên xét xử lần này, hai bị cáo Khieu Samphan và Nuon Chia sẽ bị buộc tội diệt chủng do tập trung vào các vụ thảm sát của chế độ Khmer Đỏ nhắm vào người Việt Nam và người Chăm. Ngoài ra, hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ cũng phải trả lời về các tội cưỡng hôn và về những tội ác đã gây ra tại các trại lao động khổ sai, ở các nhà tù.

Tuy nhiên, phiên tòa này đã phải hoãn lại do Khieu Samphan phải nhập viện ngày hôm qua (9/1) vì lý do sức khỏe. Theo thông báo của bác sĩ, ông ta chỉ có thể quay trở lại phiên tòa vào ngày 15/1 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước