Campuchia khởi công xây dựng đường cao tốc đầu tiên

Thạch Thông, Huỳnh Sang (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 08:39 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/3, tại tỉnh Kampong Speu, Chính phủ Campuchia đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng đường cao tốc đầu tiên.

Chính phủ Campuchia đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng đường cao tốc đầu tiên của nước này kết nối Thủ đô Phnom Penh với tỉnh ven biển Preah Sihanouk, trị giá 2 tỷ USD.

Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, tuyến đường cao tốc kết nối Phnom Penh với thành phố cảng Preah Sihanouk dài 190km, có 4 làn xe, do một công ty của Trung Quốc đầu tư theo hình thức BOT. 

Dự kiến thời gian thi công là 48 tháng. Campuchia cũng đang khảo sát để xây dựng đường cao tốc Phnom Penh đến cửa khẩu Mộc Bài để kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Quốc lộ 4 từ Phnom Pênh đi thành phố cảng Preah Sihanouk đã quá tải vài năm nay. 

Chính phủ Campuchia có kế hoạch vay Chính phủ Trung Quốc để xây dựng đường cao tốc này từ năm 2015, nhưng do dự án lên tới 2 tỷ USD, lớn hơn mức trần nợ công được pháp luật cho phép, nên Chính phủ Campuchia đã chuyển sang đầu hình thức BOT - xây dựng, vận hành và chuyển nhượng.

Campuchia mạnh tay chống tham nhũng Campuchia mạnh tay chống tham nhũng

VTV.vn - Chỉ cần 15 phút để ký và bãi nhiệm một quan chức là cảnh báo Thủ tướng Campuchia đưa ra đối với các quan chức có biểu hiện lạm quyền và tham nhũng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước