Campuchia kỷ niệm 41 ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

Thạch Thông (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ ba, ngày 07/01/2020 17:31 GMT+7

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (7/1), tại Đảo Kim Cương, thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã long trọng tổ chức kỷ niệm 41 ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2020).

Có hơn 50.000 người tham dự lễ mít tinh Ngày Chiến thắng 7/1. Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, đã đọc diễn văn ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng của nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và nêu bật những thành tựu to lớn mà đất nước Campuchia đã đạt được trong 41 năm qua. Thủ tướng Hun Sen đã nhấn mạnh đến sự giúp đỡ to lớn và kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam trong việc giành thắng lợi lịch sử ngày 7/1/1979, khép lại trang sử đen tối nhất trong lịch sử của đất nước Campuchia, mở ra thời kỳ độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ cho dân tộc và đất nước Campuchia. 

Lễ Chiến thắng năm nay được tổ chức tại 24 tỉnh khác của Capuchia. 


Campuchia kỷ niệm 39 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot Campuchia kỷ niệm 39 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

VTV.vn - Sáng nay (7/1), Campuchia đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 39 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước