Campuchia phân chia ghế trống của Đảng Cứu quốc

Thạch Thông (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 22:12 GMT+7

Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập Campuchia Kem Sokha. (Nguồn: Phnom Penh Post)

VTV.vn - Có 3 Đảng đã sẵn sàng tiếp nhận số ghế nghị sỹ từ Đảng Cứu quốc, đó là Đảng Funcinpec, Đảng Quốc tịch Campuchia và Đảng Khmer phát triển kinh tế.

Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia hôm nay (19/11) vừa gửi thông báo đến 6 chính Đảng để chuẩn bị thủ tục nhận số ghế nghị sỹ và ghế Hội đồng xã - phường của Đảng Cứu quốc vừa bị giải thể.

Có 3 Đảng đã sẵn sàng tiếp nhận số ghế nghị sỹ từ đảng Cứu quốc, đó là Đảng Funcinpec, Đảng Quốc tịch Campuchia và Đảng Khmer phát triển kinh tế. Đảng Liên minh vì dân chủ và Đảng Khmer hết nghèo tuyên bố không nhận ghế. Còn tại buổi nói chuyện với 5 nghìn công nhân sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố: Đảng Nhân dân cầm quyền sẽ nhận tất cả ghế từ Đảng Cứu quốc, nếu có chính đảng nào đó không đồng ý tiếp nhận. Theo ông, đảng Cứu quốc đối lập đã gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Campuchia thời gian qua, việc giải thể đảng này là cần thiết để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội cho đất nước Campuchia.

Bộ Nội vụ Campuchia đã xoá tên đảng Cứu quốc ra khỏi danh sách các chính Đảng. Cơ quan này cũng đang chỉ đạo chính quyền các cấp tháo dỡ các bảng hiệu, bảng quảng cáo của Đảng Cứu quốc trên cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước