Campuchia truy bắt các phần tử khủng bố

Thạch Thông- Minh Đầy (Thường trú THVN tại Campuchia)-Thứ ba, ngày 28/10/2014 23:26 GMT+7

Cảnh sát Campuchia đang truy bắt tên cầm đầu tổ chức Mặt trận giải phóng người Khmer cùng đồng bọn. Theo Chính phủ Campuchia, đây là một tổ chức khủng bố, âm mưu lật đổ Chính phủ.

Sam Serey - tên cầm đầu tổ chức Mặt trận giải phóng người Khmer có văn phòng tại Đan Mạch. Tên Sam Serey điều hành tổ chức Mặt trận giải phóng người Khmer đã sử dụng lực lượng vũ trang trái phép và cử điệp viên do thám các căn cứ quân sự quan trọng với âm mưu lật đổ Chính phủ Hoàng gia Campuchia của Thủ tướng Hun Sen.

Mặt trận giải phóng người Khmer luôn tìm cách bôi nhọ Thủ tướng Hun Sen, chống phá Chính phủ và xuyên tạc mối quan hệ của Thủ tướng Hun Sen với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Trước đó, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 10 tên của tổ chức Mặt trận giải phóng người Khmer khi chúng đang rải truyền đơn kêu gọi người dân Campuchia chống Việt Nam và tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia ngày 23/10, ngày ký Hiệp định Paris 1991.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước