Trung Quốc xem xét thắt chặt luật chống khủng bố

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 28/10/2014 07:00 GMT+7

An ninh được tăng cường tại Tân Cương (Trung Quốc) sau các vụ tấn công khủng bố. (Ảnh: THX)

Chính phủ Trung Quốc ngày 27/10 đã đệ trình lên Quốc hội một dự luật chống khủng bố mới.

Đây được xem là một bước đi nhằm đối phó với những mối lo ngại khủng bố ngày càng gia tăng tại nước này, đặc biệt từ các tổ chức khủng bố tại Tân Cương.

Dự thảo luật chống khủng bố của Trung Quốc sẽ bao gồm việc thành lập một trung tâm thông tin tình báo về chống khủng bố nhằm nâng cao khả năng thu thập cũng như chia sẻ thông tin tình báo giữa các cơ quan Chính phủ và các lực lượng quân đội và cảnh sát, đồng thời tăng cường việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống khủng bố. Dự thảo luật này cũng bao gồm các quy định về việc quản lý an ninh mạng, ngăn chặn những nguồn tài chính cho các tổ chức khủng bố và tăng cường kiểm soát biên giới.

Các hoạt động chống khủng bố tại Trung Quốc càng trở nên bức thiết khi nước này chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước