Campuchia truy tìm 9 người nhiễm COVID-19

Thạch Thông (Phóng viên THVN tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 12/04/2021 21:08 GMT+7

Cảnh sát chặn ngang đường ở làng Russey (đang bị phong tỏa) thuộc quận Meanchey, đông nam thủ đô Phnom Penh của Campuchia - Ảnh: Khmer Times

VTV.vn - Phải đến trình diện để được điều trị COVID-19, nếu không sẽ phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án lên tới 10 năm tù.

Đây là thông báo của Chính quyền thủ đô Phnom Penh, Campuchia đối với 9 người bị nhiễm COVID-19 nhưng cho địa chỉ không chính xác.

9 người này bị nhiễm COVID-19 nhưng cho địa chỉ không chính xác trong lúc lấy mẫu xét nghiệm. Nếu trong thời gian 3 ngày bệnh nhân không đến thì sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án xét xử theo pháp luật.

Theo luật Phòng chống lây nhiễm COVID-19 của Campuchia, những người trốn không chịu điều trị phải chịu từ 1-5 năm tù và phạt tiền 5.000 USD, còn nếu cố tình gây lây nhiễm cho người khác thì mức phạt tăng lên từ 5-10 năm tù.

Hiện Campuchia đã ghi nhận hơn 4.500 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 30 người tử vong. Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Campuchia bày tỏ lo ngại, nếu không chặn đứng được đợt bùng phát hiện nay thì toàn bộ hệ thống y tế Campuchia có nguy cơ bị nhấn chìm.

Tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 ở Campuchia Tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 ở Campuchia

VTV.vn - Hôm nay, thủ đô Phnom Penh của Campuchia có số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, thêm hơn 500 người dương tính, tăng gấp 5 lần hôm qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Campuchia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước