Cạn kiệt nước do nắng nóng ở Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/07/2019 21:00 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thiếu nước đã lên đến đỉnh điểm ở Chennai, một trong 6 thành phố lớn nhất Ấn Độ, 4 hồ chứa nước chính ở thành phố này đã bị khô kiệt.

Ấn Độ vừa trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp, có những nơi nhiệt độ lên tới 50 độ C. Nhiệt độ cao kỷ lục ở phía Đông và Bắc Ấn Độ khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ở phía Nam, nắng nóng gây ra tình trạng cạn kiệt nguồn nước. Các chuyên gia cho rằng, Chennai đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng thiếu nước.

Người dân mong chờ mưa đến nhưng dự báo, phải đến cuối mùa thu may ra mới có mưa. Người dân bức xúc cho rằng, các nhà chức trách địa phương đã không dự báo trước được tình hình và chuẩn bị để đối phó.

Gần đây, Chennai trở thành một trong những đầu tàu phát triển công nghiệp của Ấn Độ. Việc xây các tòa nhà chọc trời càng khiến nguồn nước suy giảm. Tòa án Tối cao đã yêu cầu Chennai ngừng việc này nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Có một vài con sông chảy qua Chennai nhưng đều cạn kiệt hoặc là có chất lượng nước rất kém.

Việc dễ nhất có thể làm lúc này là tranh thủ cải tạo lại hồ chứa nước. Chính quyền Trung ương dự định sẽ chi 33 triệu Euro cho việc cải tạo hệ thống cung cấp nước. Nhưng người dân Chennai vẫn đang mong ngóng mùa mưa mặc dù theo dự báo nó cũng không đủ để giúp họ đỡ cơn khát.

Số người thiệt mạng vì nắng nóng tại Ấn Độ tăng gần gấp đôi Số người thiệt mạng vì nắng nóng tại Ấn Độ tăng gần gấp đôi

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ ngày 19/6 cho biết: số người thiệt mạng vì đợt nắng nóng trong 4 ngày qua ở bang miền Đông Bihar đã tăng gần gấp đôi, lên 92 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước