Cần sớm khởi động việc gây quỹ cho tái thiết Ukraine

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 21/06/2023 19:46 GMT+7

Hội nghị tái thiết Ukraine tại London, Anh. (Ảnh: bne IntelliNews)

VTV.vn - Hôm nay (21/6), Hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine đã khai mạc tại thủ đô London của Anh.

Bất chấp chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra, các nhà tổ chức hội nghị vẫn tin rằng cần sớm khởi động việc gây quỹ cho quá trình tái thiết Ukraine.

Hội nghị quy tụ đại diện từ 61 quốc gia, 31 tổ chức quốc tế và 400 doanh nghiệp. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng chiến tranh đã khiến GDP của Ukraine giảm 29% vào năm 2022. Phương Tây sẽ sát cánh cùng Ukraine cho tới khi đạt được hòa bình và giúp nước này tái thiết.

Cũng theo Thủ tướng Anh, các đồng minh phương Tây đang bàn tới kế hoạch sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để giúp tái thiết Ukraine. Còn trước hết, Anh sẽ cung cấp bảo lãnh khoản vay trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, việc tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn tới 411 tỷ USD, trong đó, 13 tỷ USD là khoản kinh phí cho các nhu cầu đầu tư và xây dựng khẩn cấp trong năm nay.

Cần sớm khởi động việc gây quỹ cho tái thiết Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly, trái, chào đón Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức Svenja Schulze tại Hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine, ở London, ngày 21/6. (Ảnh: AP)

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hơn 1,3 tỷ USD để phục hồi và xây dựng lại mạng lưới năng lượng.

"Khi Nga tiếp tục hành động phá hoại, chúng tôi ở đây để giúp Ukraine tái thiết cuộc sống, đất nước và tương lai của họ", Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở London, Anh vào ngày 21/6. "Phục hồi nhằm đặt nền móng cho Ukraine phát triển như một quốc gia an toàn, độc lập, hội nhập hoàn toàn với châu Âu, kết nối với các thị trường trên toàn thế giới".

Theo ông Blinken, trong số hơn 1,3 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, 520 triệu USD được sử dụng để đại tu mạng lưới năng lượng bị phá hủy, 657 triệu USD nhằm hiện đại hóa cửa khẩu biên giới, cảng, đường sắt và cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Khoảng 100 triệu USD sẽ được sử dụng để giúp số hóa hải quan Ukraine và các hệ thống khác nhằm "tăng tốc độ làm việc và giảm tham nhũng", trong khi 35 triệu USD để hỗ trợ doanh nghiệp Ukraine. Ông Blinken thông tin, Mỹ lưu tâm đến nạn tham nhũng ở Ukraine, vốn có thể làm mất đi sự ủng hộ của quốc hội Mỹ đối với Ukraine. Ông kêu gọi quốc hội Ukraine thông qua luật chống độc quyền.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, trước khi công bố số tiền mới, tổng số viện trợ kinh tế và phát triển của Washington cho Kiev là hơn 20 tỷ USD. Ngoài ra, Mỹ còn viện trợ hơn 40 tỷ USD vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine.

Tài sản bị phong tỏa của Nga có thể được sử dụng để tái thiết Ukraine Tài sản bị phong tỏa của Nga có thể được sử dụng để tái thiết Ukraine Chi phí tái thiết Ukraine sau xung đột có thể lên vượt 400 tỷ USD Chi phí tái thiết Ukraine sau xung đột có thể lên vượt 400 tỷ USD Mỹ, EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine tái thiết Mỹ, EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine tái thiết



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước