Châu Âu cam kết hỗ trợ tái thiết Ukraine

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 26/10/2022 11:24 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị quốc tế tái thiết và hiện đại hóa Ukraine diễn ra hôm 25/10 tại Berlin, Đức là bước đi đặt nền móng cho tiến trình xây dựng lại đất nước Ukraine.

Các nước châu Âu và Ukraine đều mong muốn, công cuộc tái thiết Ukraine phải là cơ hội để nước này hiện đại hóa, sao cho hạ tầng và quản trị tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu.

Đức dè dặt hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhưng đang rất tích cực chuẩn bị kế hoạch đồ sộ hỗ trợ tái thiết Ukraine, một công cuộc dự kiến phải có hàng trăm tỷ Euro và kéo dài cả chục năm.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói: "Tái thiết là vấn đề trung hạn. Nhà cửa và đường sá bị phá hủy phải được xây dựng lại, nhà máy công xưởng phải được sửa chữa. Đó là công việc kéo dài qua nhiều thế hệ, phải được chuẩn bị kỹ lưỡng".

Việc tái thiết Ukraine cần tới 750 tỷ Euro theo ước tính ban đầu. Tại Ukraine, hiện sản xuất công nghiệp và nông nghiệp bị xáo trộn, ngoại thương đình trệ, hạ tầng giao thông và năng lượng đã bị tàn phá nghiêm trọng trong các cuộc oanh tạc liên tục suốt 8 tháng qua.

Châu Âu cam kết hỗ trợ tái thiết Ukraine - Ảnh 1.

Riêng thiệt hại do bom đạn tại Ukraine đã là 350 tỷ Euro. (Ảnh: Deutsche Welle)

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết: "Ngân hàng Thế giới ước tính, riêng thiệt hại do bom đạn đã là 350 tỷ Euro. Một quốc gia, một liên minh không thể nào cung cấp khoản vay lớn như thế. Chúng ta cần một nỗ lực chung của G7, Liên minh châu Âu, của các đối tác như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và các nước khác chung tay.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố: "Chúng tôi muốn hiện đại hóa nền kinh tế theo các quy tắc và tiêu chuẩn của châu Âu, bởi vì con đường của chúng tôi là con đường của châu Âu. Chúng tôi là một quốc gia ứng cử viên và mong muốn trở thành một thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu. Đó là mục tiêu lớn của chúng tôi".

Ủy ban châu Âu kêu gọi, các nước và những định chế tài chính chung tay góp sức hỗ trợ tái thiết Ukraine, đóng góp dưới dạng hàng hóa, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc, công nghệ kỹ thuật…, và sau này thu hồi viện trợ một cách gián tiếp nhờ thâm nhập được vào một thị trường mới mẻ là Ukraine.

Ukraine bắt đầu giai đoạn tái thiết đầu tiên sau xung đột Ukraine bắt đầu giai đoạn tái thiết đầu tiên sau xung đột

VTV.vn - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, nước này đã bắt đầu triển khai giai đoạn tái thiết đầu tiên sau xung đột.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước