Canada mở rộng thị trường xuất khẩu dầu mỏ

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 19:07 GMT+7

Mỏ dầu Syncrude ở phía Bắc Fort McMurray, tỉnh Alberta, miền Tây Canada. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Canada vừa chấp thuận hai dự án nâng cấp và xây dựng mới các đường ống dẫn dầu, trong đó có một dự án dẫn dầu từ nước này tới khu vực bờ biển Thái Bình Dương.

Dự án nâng cấp đường ống dẫn dầu Trans Mountain sẽ tăng công suất vận chuyển dầu thô từ Alberta tới bờ biển Thái Bình Dương gấp 3 lần, lên mức 890.000 thùng/ngày. Trong khi đó, dự án xây dựng đường ống Line 3 vận chuyển dầu từ Alberta tới bang Wincosin của Mỹ dự kiến hoàn thành vào năm 2019, vận chuyển khoảng 760.000 thùng dầu/ngày.

Canada là nước xuất khẩu dầu lớn thứ 6 trên thế giới. Tuy nhiên, mạng lưới đường ống vận chuyển lỗi thời đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu dầu của nước này. Các dự án nâng cấp và xây dựng mới các đường ống dẫn dầu vừa được Chính phủ phê chuẩn sẽ giúp tăng sản lượng xuất khẩu dầu thô của Canada tới thị trường Mỹ và các nước khác lên khoảng 1 triệu thùng/ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước