Canada tiến hành đợt không kích đầu tiên chống IS tại Iraq

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 03/11/2014 15:50 GMT+7

Máy bay chiến đấu CF-18 F của không quân Canada tham gia chiến dịch chống IS ở Iraq. (Nguồn: Canadian Press)

Các máy bay chiến đấu của Canada tham gia chiến dịch oanh kích do Mỹ chỉ huy ngày 2/11 đã tiến hành đợt không kích đầu tiên nhằm vào các phiến quân ở Iraq.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho biết, hai máy bay chiến đấu CF-18 của nước này đã tấn công các mục tiêu ở khu vực lân cận Fallujah, phía Tây thủ đô Baghdad, bằng bom laser dẫn đường.

Hai máy bay chiến đấu này đã được tiếp nhiên liệu bằng một máy bay Polaris C-150. Sau khi tiến hành đợt không kích đầu tiên này, cả 3 máy bay đã quay trở về căn cứ ở Kuwait an toàn.

Hiện nay, Canada đã triển khai 6 máy bay chiến đấu CF-18 cùng 1 máy bay C-150 Polaris và 2 máy bay do thám CP-140 trong chiến dịch oanh kích nhằm vào IS - lực lượng chiếm giữ các vùng lãnh thổ lớn ở Iraq và Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước